Khôi phục ngành tơ lụa Quảng Nam

Thứ sáu, 26/01/2018 08:47

Ngày 25-1, Hội thảo Nghề truyền thống dâu tằm, tơ lụa thổ cẩm Quảng Nam  tổ chức tại Làng lụa Hội An đã nêu ra thực trạng và giải pháp phát triển tơ lụa trong bối cảnh hiện nay. Theo thông tin tại Hội thảo, 70% thị trường tơ lụa trên thế giới là mặt hàng có xuất xứ từ Trung Quốc, điều này đang là một thách thức rất lớn đối với ngành tơ lụa Việt Nam.

Ông Nguyễn Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng những biến động vừa qua của ngành tơ lụa ở Việt Nam là thời cơ tốt để khôi phục làng lụa truyền thống. Hiện nay thị trường thế giới còn thiếu 40% nhu cầu về tơ lụa. Quảng Nam lại có nhiều lợi thế cạnh tranh trong ngành này vì lao động rẻ lại giàu kinh nghiệm. Theo ông Thanh nguyên nhân dẫn đến nghề trồng dâu nuôi tằm bị mai một một phần là do thực hiện việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất  của Chính phủ. Điều này đã dẫn đến việc phá vỡ tính liên khoảnh, liên vùng của các bãi dâu làm cho diện tích trồng dâu trở nên manh mún và giảm mạnh. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh chỉ còn khoảng 11 ha dâu. Các hộ trồng dâu nuôi tằm chủ yếu là nuôi để bán thực phẩm vì thời gian chăm sóc ngắn không tốn quá nhiều công sức và giá trị thị trường ổn định. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tình thế do thị trường tiêu thụ hẹp, giới hạn ở phạm vi địa phương.

Để khôi phục phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm các chuyên gia đề nghị một số giải pháp như xây dựng các hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp, nghiên cứu tuyển chọn giống tằm thích hợp với điều kiện Quảng Nam, thúc đẩy kinh tế làng nghề gắn với du lịch.

HÀ DUNG